Không tìm thấy đối thủ, nhóm côn đồ đâm chết nhân viên trông xe

Thứ Ba, 08/12/2015, 08:28
Tìm nhưng không thấy "đối thủ" tên Dũng, Quân đã nảy ý định đánh nhân viên trông xe để Dũng lộ mặt. Quá trình xô xát, nhóm của Quân đã đâm chết nhân viên trông xe là anh Nguyễn Hoài Nam...

Ngày 7-12, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức khen thưởng Công an quận Hai Bà Trưng về thành tích khám phá vụ trọng án trên phố Trần Đại Nghĩa.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Vương Quốc Quân (41 tuổi, trú tại quận Long Biên, là chủ nhà hàng Ngói Việt, số 68 phố Trần Đại Nghĩa) và Nguyễn Hữu Điệp (35 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định, nhân viên nhà hàng Ngói Việt); Nguyễn Hữu Đông (33 tuổi, em trai Điệp); Nguyễn Thanh Dương (39 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân).

Trước đó, khoảng 20h40' ngày 3-12, trên phố Trần Đại Nghĩa đã xảy ra vụ án mạng, khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Nam (36 tuổi, trú tại 61 phố Đại La, quận Hai Bà Trưng). Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hai Bà Trưng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra làm rõ.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Hữu Điệp và nhóm trông xe trên địa bàn là Dũng "tàu" (tức Hoàng Tuấn Dũng, 39 tuổi, trú tại 14 ngõ 40 Thống Nhất, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Ngày 3-12, Vương Quốc Quân rủ thêm bạn tìm Dũng để giải quyết mâu thuẫn. Vì không thấy Dũng, Quân đã nảy ý định đánh nhân viên trông xe để Dũng lộ mặt. Quá trình xô xát, nhóm của Quân đã đâm chết nhân viên trông xe là anh Nguyễn Hoài Nam.

Hai đối tượng là Vương Quốc Quân và Nguyễn Hữu Điệp đã ra đầu thú tại cơ quan Công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

PV
.
.
.