Không đội mũ bảo hiểm, tông xe vào CSGT

Thứ Hai, 17/12/2007, 09:15
Thấy người thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, Trung tá Đặng Văn Xạc ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người làm anh bị thương tích nặng.

Hồi 14h50' ngày 15/12, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Quán Toan (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) gồm 3 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Đặng Văn Xạc, Trạm phó Trạm CSGT Quán Toan làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km 84+880, QL5 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô Wave BKS 16K3-8944 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng không đội mũ bảo hiểm.

Trung tá Đặng Văn Xạc ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người làm Trung tá Xạc bị thương tích nặng.

Ngay sau đó Trung tá Đặng Văn Xạc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) và do vết thương nặng anh đã được đưa lên Bệnh viện Việt - Đức để tiếp tục cấp cứu. Theo các bác sỹ, hiện tại anh Xạc bị gẫy hai chân, gẫy xương bàn tay phải và gãy xương đầu, đuôi tay trái, chấn thương bụng kín.

Đối tượng gây tai nạn điều khiển xe BKS 16K3-8944 không mang theo giấy tờ tùy thân, không có đăng ký, không có giấy phép lái xe. 

Theo đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn Triệu (19 tuổi), trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện An Dương (Hải Phòng) tiến hành điều tra, giải quyết

X.L.
.
.
.