Không có việc 2 người ngồi trên ôtô Mescedes bị chém trọng thương

Thứ Hai, 13/09/2010, 15:43
Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: Không có việc xe ôtô Mescedes C230 BKS 30N-6353 tông vào 2 thanh niên đi xe máy, làm xe máy bị ngã ra đường. Việc va chạm, đánh nhau chỉ xảy ra giữa hai người đi trên xe ôtô và xe máy. Không có việc một nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy đến sử dụng mã tấu, dao tông chém 2 người ngồi trên xe ôtô.

Ngày 12/8, một số báo đăng thông tin với nội dung: "Khoảng 15h30' ngày 11/8, xe ôtô Mescedes BKS 30N-6353 khi đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng thì va chạm với xe máy chở hai thanh niên đi phía trước, dẫn đến hai thanh niên đi xe máy gọi nhóm bạn mang mã tấu đến trợ giúp. Hậu quả khiến người điều khiển xe ôtô bị thương phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người đi cùng xe ôtô bị chém đứt ngón tay". 

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, để hiểu đúng bản chất vụ việc, ngày 10/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có Công văn số 3855 cho biết: Khoảng 14h30' ngày 11/8, anh Nguyễn Đức Long (32 tuổi, trú tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng với 2 người bạn gái là Tạ Thanh Thuý (32 tuổi), Trần Thị Ngọc Lan (32 tuổi) đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Chị Thuý điều khiển xe ôtô Yaris BKS 30H-1199 chở chị Lan đi trước. Long điều khiển xe ôtô Mescedes C230 BKS 30N-6353 đi phía sau.

Khi đến gần ngã 3 Phan Đình Phùng - Phùng Hưng thì anh Lê Nam Thắng (35 tuổi, trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng với hai nam thanh niên đi xe máy Dream định vượt lên phía trái xe ôtô do chị Thuý điều khiển. Khi đi ngang đầu xe ôtô thì xe môtô của Thắng do trượt vào rãnh thoát nước nên bị ngã ra đường phía trước xe ôtô của chị Thuý. Anh Thắng cùng hai nam thanh niên dựng xe máy chuẩn bị đi tiếp thì Long đi từ đằng sau đến chửi và đấm vào mặt anh Thắng. Bị anh Thắng đánh lại, Long chạy về ôtô của mình mở cốp lấy ra một tay kéo cửa sắt đánh anh Thắng khiến anh Thắng dùng tay đỡ và bỏ chạy sang đường Phùng Hưng.

Khi đến trước cửa khách sạn Thiên Đường, anh Thắng nhặt được một cây chổi tre quay lại đánh nhau với Long khiến Long chạy quay lại phố Lý Nam Đế, sau đó gọi taxi đi về nhà. Đến 21h cùng ngày, Long đã đến Công an phường Quán Thánh đầu thú.

Đến ngày 17/8, Thắng và Long cùng có đơn đề nghị gửi Công an phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội xin được tự thỏa thuận, hòa giải. Anh Thắng từ chối giám định thương tích và rút đơn trình báo.  

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: Không có việc xe ôtô Mescedes C230 BKS 30N-6353 tông vào hai thanh niên đi xe máy từ phía sau, làm xe máy bị ngã ra đường. Việc va chạm, đánh nhau chỉ xảy ra giữa hai người là anh Thắng và Long. Không có việc một nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy đến sử dụng mã tấu, dao tông chém hai người ngồi trên xe ôtô. Đối tượng gây thương tích là Long - người điều khiển xe ôtô Mescedes C230 BKS 30N-6353; bị hại là anh Thắng - người đi xe máy. Không có việc hai người ngồi trên xe ôtô bị thương, bị chém đứt ngón tay…

B.B.
.
.
.