Bắt giữ đứa con bất hiếu

Thứ Năm, 21/04/2016, 17:02
Sau khi uống rượu tại nhà, Toàn đã đi đến nhà mẹ gần đó, đòi bán thóc lấy tiền tiêu xài nhưng không được đồng ý. Toàn đã đe dọa nếu không cho bán thóc sẽ lấy súng bắn mẹ.

Ngày 21-4, Công an huyện Phù Yên, Sơn La cho biết vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường; đồng thời thu thập chứng cứ, điều tra giải quyết vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-4, Triệu Văn Toàn (21 tuổi, trú tại bản Suối Gà, xã Mường Bang, huyện Phù Yên), sau khi uống rượu tại nhà đã đi đến nhà mẹ là bà Đặng Thị Xinh cách nhà Toàn 9m đòi bán thóc lấy tiền tiêu xài nhưng bà Xinh không đồng ý. Toàn đã đe dọa  nếu bà Xinh không cho bán thóc sẽ về nhà, nhà Toàn cách nhà bà Xinh 9km để lấy súng bắn mẹ. 

Sau khi thấy bà Xinh vẫn không lay chuyển ý định, Toàn chạy về nhà lấy 1 khẩu súng kíp đã được nhồi đạn và lấy 1 kíp nổ lắp vào và ngắm về phía bà Xinh bóp cò, khi bóp cò thì kíp nổ, nhưng đạn trong nòng súng không nổ. Toàn tiếp tục sử dụng kíp nổ khác lắp vào súng để bắn bà Xinh thì bà Xinh sợ hãi bỏ chạy.

Ngay sau đó Công an viên bản Suối Gà đã khống chế được Toàn và kịp thời báo cáo lên Công an huyện đề nghị tăng cường quân số xuống giải quyết vụ việc.

Hiếu Quỳnh
.
.
.