Phát hiện kho sách giáo khoa lậu, thu giữ 51 nghìn cuốn giữa thủ đô

Thứ Bảy, 07/11/2015, 10:15
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phối hợp với đoàn liên ngành Phòng chống in lậu Trung ương – Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra kho sách của Công ty Văn Hiến, địa chỉ tại 105, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, thu giữ hơn 51 nghìn cuốn sách không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình hoặc các ấn phẩm khác” (Điều 271 BLHS) xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn giáo dục Văn Hiến (Công ty Văn Hiến) đến cơ quan An ninh điều tra – Công an Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phối hợp với đoàn liên ngành Phòng chống in lậu Trung ương – Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra kho sách của Công ty Văn Hiến, địa chỉ tại 105, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, thu giữ hơn 51 nghìn cuốn sách không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Triệu Quang Phú, Giám đốc Công ty Văn Hiến thừa nhận biết rõ số sách trên là sách giả, tem giả nhưng vì lợi nhuận cao nên đã mua vào 25 đầu sách, tổng cộng hơn 51.000 bản sách giả bậc tiểu học với giá 270 triệu đồng với ý định đem đi tiêu thụ tại các Phòng Giáo dục ngoại thành Hà Nội, nếu trót lọt sẽ hưởng lợi khoảng 60 đến 70 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Công ty Văn Hiến. Ảnh: CTV.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi xuất bản, phát hành hơn 51 nghìn cuốn sách giả nêu trên đã gây thiệt hại hơn 202 triệu đồng, gồm phí bản quyền, chi phí quản lý, nhuận bút tác giả, khoản thuế Nhà nước thất thu… Không những gây thiệt hại về vật chất, hành vi của ông Phú còn làm ảnh hưởng tới uy tín của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc cam kết với đối tác nước ngoài về việc đảm bảo không sao chép lậu bản quyền, bảo hộ bản quyền, gây rối loạn thị trường sách.

Xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách với số lượng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường sách Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án theo Điều 271 BLHS và đề nghị chuyển vụ án cho Công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Đào Minh Khoa
.
.
.