Khởi tố vụ án nam thanh niên bị truy đuổi chết dưới giếng làng

Thứ Năm, 10/03/2016, 14:56
Sau va quệt giao thông, do không thống nhất được mức bồi thường thiệt hại nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Không chỉ truy đuổi nam thanh niên đến rơi xuống giếng dẫn đến tử vong, đối tượng còn chiếm đoạt luôn chiếc xe máy của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc anh Hoàng Thế Mạnh (22 tuổi), thường trú tại thôn 7, xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị phát hiện đã tử vong dưới giếng làng vào đêm ngày 6-3, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi), thường  trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê và ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Võ Tá Hảo (39 tuổi), thường trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thanh (bìa trái) và Võ Tá Hảo.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thanh khai nhận: Vào chiều ngày 6-3, Thanh điều khiển xe ô tô BKS 38B - 001.08 đang chạy trên Quốc lộ 15A đoạn qua thị trấn Hương Khê thì bị Hoàng Thế Mạnh điều khiển xe máy mang BKS 37F1 - 630.35 va quệt vào. Sau đó, Thanh yêu cầu Mạnh đưa xe đến quán cắt tóc của Võ Tá Hảo tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê để thống nhất mức bồi thường do vụ va chạm xảy ra. Tại đây do không thống nhất được với nhau nên Hoàng Thế Mạnh đánh xe chạy về nhà.

Đến tối ngày 6-3, Thanh và Hảo nhờ người dẫn xuống nhà Hoàng Thế Mạnh để gặp và tiếp tục thỏa thuận về mức bồi thường. Khi đến gần Trạm gác đường ngang Thủy Lâm thuộc ga Chu Lễ thì cả nhóm gặp Mạnh, lời qua tiếng lại rồi hai bên xẩy ra mâu thuẫn dẫn đến truy đuổi, xô xát với nhau. Sau đó, Thanh và Hảo truy đuổi Mạnh chạy đến gần ga Chu Lễ rồi lấy chiếc xe máy của Mạnh. 

Hiện trường giếng nước nạn nhân rơi xuống và tử vong.

Cho đến khoảng 21h cùng ngày, người dân phát hiện Hoàng Thế Mạnh tử vong dưới giếng sâu cách vị trí nhà khoảng vài chục mét. 

Đến đêm khuya cùng ngày 6-3, sau khi nghe tin anh Hoàng Thế Mạnh tử vong, Nguyễn Văn Thanh đã đưa xe máy lấy được của Mạnh đến trình báo và giao nộp cho Công an huyện Hương Khê, đồng thời trình báo rõ vụ việc xẩy ra va chạm trước đó.

Theo Thượng tá Phan Xuân Công, hiện Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của hai bị can liên quan cái chết của anh Mạnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Thảo
.
.
.