Khởi tố vụ án bắn bò tót trong khu bảo tồn

Thứ Hai, 07/03/2016, 21:44
Chiều 7-3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm” sau sự việc một con bò tót bị giết chết tại khu vực rừng thuộc khu bảo tồn.

Theo điều tra ban đầu, công an đã thu được loại vỏ đạn của súng AR15 ở gần hiện trường bò tót bị giết. Đồng thời xác định bò tót có thể bị một nhóm chuyên săn bắn động vật giết chết bằng loại súng AR15 để lấy mật, tim gan và thịt.

Xác con bò tót quý hiếm được phát hiện chỉ còn xương và da.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng sát hại bò tót. Trước đó, ngày 28/2, khi lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Suối Trầu tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi, nặng 200kg bị chết tại tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Phần còn lại của con bò tót chủ yếu bộ xương còn thịt và phần nội tạng quý hiếm đã bị lấy đi.

Ngọc Sơn
.
.
.