Khởi tố vụ án 11 chiếc xe buýt bị cháy lúc nửa đêm

Thứ Sáu, 26/04/2013, 09:10
Ngày 25/4, Đại tá Võ Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản trong vụ cháy xảy ra tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Đồng Tháp và truy xét các đối tượng có liên quan.

Khoảng 2h ngày 9/4, tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 11 chiếc xe buýt của Công ty Quốc Đạt bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa gây ra.

Qua tìm hiểu, 11 chiếc xe buýt bị cháy đang được cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp kê biên quản lý cho 6 bản án dân sự mà Công ty Quốc Đạt nợ của các doanh nghiệp với số tiền 16 tỉ đồng. Trước đó, ngày 22/2, 11 chiếc xe buýt này đã đưa ra bán đấu giá, với số tiền gần 1 tỉ đồng nhưng không bán được. Dự kiến, đến ngày 9/4 sẽ tiếp tục mang ra đấu giá thì xảy ra vụ hỏa hoạn nói trên

Văn Vĩnh
.
.
.