Khởi tố thêm bị can gây náo loạn tại khoa cấp cứu ở Mỹ Tho

Thứ Tư, 26/02/2020, 19:21
Khi đang được chăm sóc tại khoa cấp cứu, Tân nhìn thấy bạn xảy ra cự cãi và bị đánh nên cầm kéo đâm hai người khác gây thương tích, dẫn đến náo loạn tại bệnh viện. 

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Minh Tân (SN 1997, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 30/8/2019, nhóm của Tân và Nguyễn Hồ Nhật Khánh (21 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Cả hai cùng bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tân và Khánh sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang điều trị. 

Tại đây, Lê Thành Đạt (SN 1996, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Tiến Nhựt (SN 1993, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho), xảy ra mâu thuẫn và đánh Trần Thanh Lâm (SN 1991, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). 

Tân tại cơ quan điều tra.

Tân dù bị thương đang được bác sĩ chăm sóc đã đứng dậy lấy kéo của bác sĩ đâm Nhựt, Đạt gây thương tích. Vụ việc gây náo loạn khoa cấp cứu, ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu và điều trị cho nhiều bệnh nhân khác. 

Công an TP Mỹ Tho đã huy động cán bộ chiến sĩ đến khống chế những người liên quan. Sau đó, Đạt và Nhựt bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, còn Tân bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Anh
.
.
.