Khởi tố tài xế đâm xe vào Cảnh sát giao thông

Thứ Năm, 09/05/2013, 12:19
Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Phạm Thanh Phượng (35 tuổi), trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Phượng không chỉ 1 lần điều khiển xe khách BKS 19B- 00215, chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ lao thẳng vào Trung sỹ Đỗ Văn Đại, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mà 3 lần cố tình cho xe chạy không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng...

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Phượng.

Lúc 14h40 ngày 2/5, Trung sỹ Đỗ Văn Đại cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy phát hiện xe khách trên đi sai làn đường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lái xe Phượng xuống xe xuất trình giấy tờ nhưng do còn thiếu một số giấy tờ khác nên Phượng quay lại xe để lấy. Tuy nhiên, bất ngờ Phượng điều khiển cho xe khách chạy.

Thời điểm này, đồng chí Đại đang đứng ở đầu xe với khoảng cách 80cm. Trước tình huống nguy hiểm trên, đồng chí Đại vội nhảy lên ba-đờ-sốc bám vào cần gạt nước của xe khách. Đi được khoảng 20m, do áp lực của hành khách trong xe nên buộc Phượng phải cho xe dừng lại. Đồng chí Đại nhảy ra được, đồng thời ra tín hiệu yêu cầu lái xe xuống nhưng Phượng không chấp hành điều khiển xe đi về phía trước. Do khoảng cách quá gần, Đại buộc phải nhảy lên bám vào cần gạt nước lần thứ 2. Xe khách đi được khoảng 30m, có một nam thanh niên đi xe máy không rõ BKS chặn trước đầu xe nên Phượng phải cho dừng xe. Lúc này, đồng chí Đại cũng nhảy xuống được. Ngang ngược hơn, đối tượng Phượng lại cho xe lùi, đánh lái sang trái định bỏ chạy tiếp thì bị lực lượng Cảnh sát 113, tổ công tác CSGT và nhân dân bắt giữ

Hiền Thanh
.
.
.