Khởi tố "ông chủ" xe khách chở đầy dao súng

Thứ Tư, 14/12/2011, 17:00
"Ông chủ" xe Phú Thái chính là người đã điều khiển cho xe chắn ngang giữa đường gây ách tắc giao thông rồi xuống hàng ghế phía sau cùng ngồi bất chấp yêu cầu làm việc của Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ngoài ra, trên xe chủ xe Phú Thái còn tàng trữ nhiều dao kiếm trái phép.

Ngày 13/12/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Phú Thái (đóng tại xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi: "Gây rối trật tự nơi công cộng".

Khoảng 9h45' ngày 4/12, trực ban Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhận được tin báo của nhân dân có chiếc xe khách của Công ty Phú Thái, BKS: 17B-000.39, chạy tuyến Thái Bình - Đắk Lắk đang lưu hành hướng Hà Nội - Vinh, trên xe có nhiều dao, kiếm, công cụ hỗ trợ trái phép và súng ngắn.  

Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng kết hợp giữa công khai và hóa trang chốt chặn và tiến hành kiểm tra chiếc xe khách trên. Trong khi đang triển khai thì phát hiện đông đảo nhân dân đuổi kịp và chặn xe khách Phú Thái trước cổng Công an huyện. Lúc này  lực lượng Công an kêu gọi yêu cầu tài xế, chủ xe xuống để làm việc. Không những không tuân thủ, chủ xe Phú Thái cùng một số đối tượng đã cố thủ ngồi im trên xe chắn ngang QL1A, làm ách tắc giao thông gần 1 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã mở được cửa xe khách, bắt giữ các đối tượng gồm lái xe Bùi Anh Nhân (27 tuổi, trú ở TP Thái Bình), phụ xe Tô Đình Hoan (17 tuổi, trú ở Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình) và Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, trú ở Tiền Hải, Thái Bình) -  là Giám đốc Công ty TNHH Phú Thái. Chính Thái là người đã điều khiển cho xe chắn ngang giữa đường gây ách tắc giao thông rồi xuống hàng ghế phía sau cùng ngồi bất chấp yêu cầu làm việc của cơ quan Công an đang thi hành nhiệm vụ.

Tiến hành kiểm tra trên xe khách Phú Thái, lực lượng Công an Diễn Châu phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng điện, 2 gậy điện, 2 kiếm Trung Quốc, 1 dao nhọn và một số tuýp nước. Đây là những hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép đang được Công an các đơn vị, địa phương Nghệ An tập trung triển khai bắt giữ theo Kế hoạch 212 của lãnh đạo Công an tỉnh

Hữu Trọng
.
.
.