Nhóm giang hồ vác dao đi đòi nợ, nhận 400 triệu tiền công

Thứ Hai, 01/05/2017, 08:44
Ngày 1-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Hoàng Giang (tức “Sơ Ri”, 29 tuổi, ngụ ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Trảng Bàng) cầm đầu, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Vào năm 2016, anh Lê Minh Chí (43 tuổi, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) tham gia cá độ bóng đá, ghi số đề, dẫn đến thiếu nợ Nguyễn Văn Lớn (tức Sơn, 46 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) 800 triệu đồng. Sơn nhiều lần đòi nợ nhưng Chí không chịu trả tiền.

Sau đó, Sơn thuê Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thành Nam (tức “Nam Tạc”, 31 tuổi, ngụ phường 11, quận 8, TP Hồ Chí Minh) đòi nợ thuê. Theo thỏa thuận, Giang – Nam đòi được tiền thì Sơn sẽ trả tiền công 400 triệu đồng.

Đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Tiếp đó, Giang và Nam rủ thêm các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Minh, Lê Văn Phi, Lê Văn Tuyến, Lê Tấn Tới, Lương Tấn Mãi, Trần Quốc Việt, Võ Văn Sơn, Lê Hoàng Cảnh (cùng ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), Võ Minh Lưới (ngụ ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Lê Phạm Quốc Bình (ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng) cùng tham gia.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Giang và Nam nhiều lần cùng đồng bọn đe dọa, dùng rựa, mã tấu đập phá nhà anh Chí. Trong đó, ngày 18-8-2016, các đối tượng đã dùng mã tấu chém em vợ anh Chí nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng, buộc anh Chí phải trả nợ. Do lo sợ bị gây hại đến tính mạng và tài sản, gia đình anh Chí không dám ở trong nhà; đồng thời đã mang 300 triệu đồng đến trả cho Sơn.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Trảng Bàng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang cùng đồng bọn về hành vi trên.

N.Minh - T.Lực
.
.
.