Khởi tố nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện cùng 8 cộng sự

Thứ Năm, 17/12/2015, 22:11
Nguyên Chủ tịch UBND huyện cùng 8 cán bộ huyện này đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố về về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS.

 

 

Liên quan đến những sai phạm trong quá trình thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, chiều 17-12, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS.

Đó là ông Nguyễn Tài – nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện đương nhiệm Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên; Huỳnh Ngọc Sương – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đông Hòa; Nguyễn Kỳ Tổng – nguyên Trưởng phòng tài nguyên – môi trường; Nguyễn Dương Tiến Hùng; Nguyễn Thị Huỳnh Dung; Nguyễn Trình Văn; Nguyễn Văn Sơn – cán bộ Phòng tài nguyên – môi trường và Huỳnh Công Dự - cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đông Hòa. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm; khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phí – trú ở phường 7, TP Tuy Hòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 281 BLHS, trong đó ông Phí là đối tượng đồng phạm đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Trước đó vào tháng 6 và tháng 10-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với 6 bị can Nguyễn Kích – nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa kiêm Phó trưởng ban đền bù, giải phóng mặt bằng huyện Đông Hòa; Dương Văn Nhân – Phó trưởng Phòng tài nguyên – môi trưởng; Võ Tấn Vinh – cán bộ Phòng tài chính; Huỳnh Ngọc Thắng – Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa cùng hai nhân viên Bùi Xuân Quang, Trần Trọng Duy.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 10-2013, các đối tượng nêu trên được giao nhiệm vụ kiểm kê, thẩm định, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất và vật kiến trúc, hoa màu trên đất do 233 tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa để thực hiện việc thu hồi đất, chuyển giao mặt bằng 134 ha giai đoạn 1 cho chủ đầu tư Nhà máy lọc dầu Vũng Rô xây dựng cảng Bãi Gốc trên cạn.

Quá trình thực thi nhiệm vụ, họ đã cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 3 tỷ đồng. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng để làm rõ và xử lý nghiêm vai trò, hành vi của từng đối tượng có liên quan.

Hữu Toàn
.
.
.