Khởi tố lái xe gây mất điện tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ, làm thiệt hại trên 20 tỷ đồng

Thứ Tư, 16/10/2013, 13:19
Ngày 15/10, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Tấn Thảo, trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, nghề nghiệp lái xe điều khiển xe cần cẩu về hành vi "vi phạm qui định về an toàn vận hành công trình điện". Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án với tội danh nêu trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 22/5/2013, sau khi phát hiện tại tỉnh Bình Dương và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ bị mất điện đột ngột, Công ty Truyền tải điện quốc gia đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại vị trí trụ điện số 1072 - 1073 nằm trên vườn ươm cây dầu do Công ty cây xanh Becamex Bình Dương quản lý, có địa chỉ tại khu phố 3, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra chập điện gây mất điện.

Nguyên nhân do lái xe Ngô Tấn Thảo cùng phụ xe và người làm thuê tại vườn ươm tiến hành cẩu cây dầu lên xe ôtô. Quá trình cẩu đã làm cây dầu vướng vào dây điện cao thế 500KV gây nổ và phóng điện làm mất điện trên diện rộng. Hậu quả từ sự cố mất điện gây ra đã làm thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Ngô Tấn Thảo và sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.