Khởi tố hai anh em chém người vì chê “hát như nhạc đám ma”

Chủ Nhật, 21/04/2019, 16:17
Cường cùng em đến đám giỗ đón cha ruột về thì nhìn thấy người đàn ông 36 tuổi cùng xã cầm tuýt sắt đứng chửi nên chém nạn nhân, gây thương tích nặng. 

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Cường (Sn 1998) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Trung (Sn 2002, em ruột Cường), cùng ngụ xã An Thạnh Thuỷ, điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra, tối 1-4, ông Nguyễn Văn Ánh (Sn 1976, cha ruột Cường) đến nhà bà Nguyễn Thị Bụng (Sn 1955) dự đám giỗ và có tổ chức đờn ca tài tử. Lúc mọi người đang hát, Lê Minh Hải (Sn 1983) đến chửi, không cho hát vì cho rằng “hát nhạc như đám ma”. 

Ông Ánh và Hải xảy ra cự cãi. Hải về nhà lấy tuýp sắt dọa đánh ông Ánh. Người đàn ông này gọi cho con trai đến đón về nhà. Cường cùng em trai đến nơi, thấy anh Hải đứng chửi nên cầm dao chém nạn nhân gây thương tích nặng. 

Anh Hải được đưa đến bệnh viện cấp cứu, với vết thương vùng thái dương trái thấu vào sọ, vết thương cổ, lưng, vai, cánh tay.

Như Anh
.
.
.