Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 30.000 USD tiền giả

Thứ Năm, 19/11/2015, 08:40
Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dương về hành vi tàng trữ, vận chuyển tiền giả.

Trước đó, hồi 1h15 ngày 10/11, tại số 14-16 đường Lê Lai, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã phát hiện một chiếc xe ôtô mang BKS 70A – 03842 chở một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã đuổi theo và truy bắt được đối tượng. Kiểm tra xe và người đối tượng, các trinh sát thu giữ được 1 chiếc ví màu đen và 3 gói được bọc vở học sinh màu trắng, bên trong có 282 tờ đô la mệnh giá 100 USD.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Dương, SN 1987, trú tại thôn Trung Hoà, xã Dlie Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang vận chuyển 282 tờ đô la, mệnh giá 100 USD từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định 282 tờ đô la đó là giả.

Được biết, đối tượng Nguyễn Tiến Dương đã từng có một tiền án, năm 2007 bị Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 8 năm 6 tháng tù giam về tội giết người.

Ngọc Trâm
.
.
.