"Xoáy" súng của bố để... phòng thân!

Thứ Sáu, 19/08/2016, 17:00
Giang khai đang là nhân viên công ty thuỷ sản tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và cho rằng có mâu thuẫn tại nơi làm việc nên lấy trộm súng của cha ruột để phòng thân. 

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Trường Giang (52 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ; đang tạm trú tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Nghi phạm và khẩu súng bị tạm giữ.

Theo kết quả điều tra, chiều 9-8, Công an TP Sa Đéc tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cặp đối tượng Giang có khẩu súng K54 cùng hộp tiếp đạn. Qua công tác điều tra, đối tượng khai nhận khẩu súng trên là do lấy cắp của cha ruột mình là ông Trần Trung Kiên (ngụ tỉnh Cà Mau), nguyên cán bộ nghỉ hưu và cất giữ khoảng 2 năm nay.

Thanh Phong
.
.
.