Khởi tố đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở TP Vinh

Thứ Năm, 11/10/2018, 17:22
Ngày 11-10, Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Ngọc Sơn (33 tuổi), trú xóm 22 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để điều tra về hai hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ.


Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 8h ngày 1-10, tổ công tác Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đến số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP.Vinh để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, do Sơn từng đập phá xe Audi của một phụ nữ, làm thiệt hại trị giá 175 triệu đồng. 

Đối tượng Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi), trú tại xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An không chấp hành mà sử dụng 4 quả lựu đạn, 1 con dao và bình gas cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện vây bắt. 

Trưa 1-10, đối tượng Sinh nhận thức được hành vi sai phạm của mình đã tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn và đầu thú với cơ quan Công an. Còn Sơn, đến 23h35 cùng ngày mới chịu đầu hàng, bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh

Đại tá Trần Ngọc Tú cho biết, riêng hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đối tượng Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh khởi tố trước đó. Lê Ngọc Sơn từng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển một lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp từ Lào về Nghệ An, sau đó đi các tỉnh phía nam tiêu thụ. 

Khi Công an Nghệ An vào cuộc điều tra, Sơn bỏ trốn ra nước ngoài và mới trở về thời gian gần đây. Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh cũng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. 

An Quỳnh
.
.
.