Khởi tố đối tượng chém Trưởng và Phó Công an xã

Chủ Nhật, 31/03/2019, 18:20
Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tiến (SN 1971, ở thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào) về tội "Giết người"...

Trước đó, khoảng 8h30' ngày 13-3, Đỗ Đình Tiến giấu sẵn dao trong người và xông vào trụ sở Công an xã Minh Đức (nằm trong trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), chém đồng chí Nguyễn Phụng Huy, SN 1961, Trưởng Công an xã Minh Đức nhưng ông Huy kịp tránh. Ngay khi đó, đồng chí Vũ Đồng Hiệu, SN 1962, Phó trưởng Công an xã Minh Đức đã chạy đến giữ Tiến và bị đối tượng chém vào đầu.

Đỗ Đình Tiến tại Cơ quan điều tra.

Sau đó, Tiến tiếp tục truy đuổi đồng chí Huy và chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay nạn nhân rồi bỏ về nhà uống rượu. Khi bị bắt, Tiên đổ hết lỗi cho cán bộ xã trong việc đền bù đất nông nghiệp đối với gia đình mình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức bác bỏ điều này.

Theo chính quyền địa phương, Đỗ Đình Tiến là người manh động, đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và thường xuyên ngược đãi, đánh đập bố mẹ nên gia đình đối tượng đã nhiều lần đề nghị Công an xã lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục.

Bức xúc về việc trên,  năm 2014, đối tượng Tiến đã đến trụ sở UBND xã tìm đánh đồng chí Đỗ Mạnh Cử, Phó trưởng Công an xã, làm đồng chí này bị thương và Tiến đã bị xử phạt hành chính về hành vi này.

L.C.
.
.
.