Chặt phá hoa màu vì mâu thuẫn

Thứ Sáu, 26/02/2021, 10:51
Sau một hồi khai báo quanh co, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi chặt phá hoa màu của gia đình bà Phạm Thị Thanh.

Ngày 26/2, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú xã Hòa Nam, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. 

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can

Trước đó, ngày 12/2 Công an huyện Di Linh nhận được trình báo của bà Phạm Thị Thanh (SN 1961, trú tại thôn 4, xã Hòa Nam) về việc rẫy cà phê của gia đình bà bị kẻ xấu chặt phá, gây thiệt hại nặng về tài sản. 

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 135 cây cà phê ghép, 5 cây mắc ca, 3 cây mít, 13 cây sầu riêng và 2 cây bơ bị kẻ xấu cưa phá, tổng thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. 

Qua xác minh, Công an huyện Di Linh đã triệu tập Phạm Văn Thanh lên làm việc. Sau một hồi khai báo quanh co, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi chặt phá hoa màu của gia đình bà Phạm Thị Thanh. Nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng này mâu thuẫn với con gái bà Thanh nên nảy sinh ý định chặt phá hoa màu để trả thù.

Trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra nhiều vụ chặt phá hoa màu

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là huyện Di Linh đã xảy ra nhiều vụ chặt phá hoa màu (cà phê, sầu riêng, mít...) gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Theo Công an huyện Di Linh, do sự việc thường xảy ra vào lúc đêm khuya, ở nương rẫy, cách xa khu dân cư, nên công tác điều tra, xử lý hành vi vi phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

Khắc Lịch
.
.
.