Khởi tố đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi tống tiền

Thứ Hai, 29/04/2013, 10:40
Ngày 28/4, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hồng Phong (18 tuổi, ngụ thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập), học sinh lớp 12, Trường THPT Đăk Ơ để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc tống tiền.

Theo điều tra ban đầu, do thua tiền cá độ bi–da và bị chủ nợ đe dọa nên khoảng 17h ngày 18/4, trên đường đi từ nhà lên thị xã Phước Long, phát hiện thấy cháu Ngô Xuân Quang, 7 tuổi, ở thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ đang đi ngoài đường trước nhà, Phong liền nảy sinh ý định bắt cóc bé Quang tống tiền. Phong giả vờ nhờ cháu Quang chỉ đường đến ngôi chùa tại xã Đăk Ơ rồi chở cháu đến thẳng nhà nghỉ bình dân tại thôn Bù Lư.

Tại đây, nam sinh này dụ bé Quang đọc số điện thoại của bố bé Quang là anh Ngô Xuân Cường rồi nhắn tin tống tiền anh Cường với nội dung: “Muốn đem con về thì chuẩn bị 200 triệu đồng ngày mai chúng tôi sẽ liên lạc. Nếu báo Cảnh sát thì đợi nhận xác thằng nhóc”…

Nhận được tin, báo Công an huyện Bù Gia Mập lập tức phong tỏa các nẻo đường, khẩn cấp truy tìm cháu bé bị mất tích. Chỉ sau một đêm điều tra, các chiến sỹ Công an đã xác định được thủ phạm đang nhốt nạn nhân tại một nhà nghỉ ở thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập. Ngay lập tức, mờ sáng 19/4, hàng chục chiến sỹ Cảnh sát đã được huy động bao vây nhà nghỉ này. Đến khoảng 7h cùng ngày, khi đối tượng Phong vừa đi mua đồ ăn sáng về nhà nghỉ thì bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang

Hoàng Phong
.
.
.