Khởi tố chủ hụi chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng

Thứ Năm, 20/09/2018, 14:14
Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Ngọc Yến (63 tuổi, ngụ huyện Càng Long) điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2006, bà Yến đứng ra làm đầu thảo hụi. Thời gian đầu, bà Yến tổ chức các dây hụi ngày, hụi tháng có giá trị 500.000 đồng, số lượng hụi viên tham gia ít. Sau nhiều năm làm ăn, bà Yến tạo được uy tín với các hụi viên. 

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Ngọc Yến. 

Ngày 17-4-2017, bà Yến chủ động mở nhiều dây hụi tháng có giá trị từ một triệu đến 3 triệu đồng, mỗi dây có 15 phần hụi, thu hút rất đông hụi viên tham gia. Đến ngày 15-5, bà Yến tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm vỡ hụi, bà Yến còn 69 dây hụi chưa kết thúc với 1.035 phần hụi. 

Trong số các dây hụi kết thúc, cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian làm đầu thảo, bà Yến kê tên khống 33 phần hụi và tự ý lấy tên hụi viên hốt 124 phần hụi, chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng.

Phạm Hơn
.
.
.