Khởi tố bị can bắn nhầm người khi đi săn thú

Thứ Tư, 03/07/2019, 12:22
Nguồn tin từ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định ngày 3-7 cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với ông Đinh Đít (SN1945) trú ở làng Đăk Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định).

Trước đó vào ngày 4-4, ông Đinh Đít mang khẩu súng carbin có 7 viên đạn đi vào khu rừng Đăk Đóc thuộc địa phận làng O5, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh để săn thú. Trong lúc đang ngồi nghỉ bên bờ suối, ông Đít nghe thấy tiếng động trong  bụi cây rậm ở gần đó. Nhầm tưởng thú rừng nên ông Đít hướng nòng súng về phía bụi cây rồi siết cò, nhưng sau tiếng nổ là tiếng người kêu cứu. 

Ảnh minh hoạ


Nạn nhân là ông Đinh Trớ được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tỷ lệ thương tích đến 93%. 

Khi Công an huyện Vĩnh Thạnh và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh, ông Đinh Đít khai nhận trong kháng chiến chống Mỹ ông là du kích địa phương, được giao khẩu súng carbin nhưng sau khi đất nước thống nhất ông Đít không giao nộp lại cho cơ quan chức trách mà cố tình cất giấu để săn bắn thú rừng và đã gây ra sự cố bắn nhầm người. 

Cùng với việc khởi tố bị can về tội danh nêu trên, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã áp dụng biện pháp ngăn chặn ông Đinh Đít bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.


Phan Văn Lương
.
.
.