Khởi tố, bắt giam các đối tượng chém người ở điểm Internet

Thứ Tư, 02/11/2005, 08:45

Phát hiện Minh - “đối thủ” của mình - đi "chat" một mình ở điểm Internet 42 Tôn Đản, Tp.HCM, Ngoan gọi bạn mang mã tấu, dao đến “xử lý”.

Sau thời gian củng cố tài liệu và truy xét, ngày 30/10, Công an quận 4 đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Minh Cường (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Ngoan (17 tuổi), cùng ngụ ở phường 12, quận 4 và Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi), ngụ phường 13, quận 4 về tội cố ý gây thương tích.

Qua điều tra, các đối tượng đã khai nhận cùng tham gia vụ chém Nguyễn Hoàng Minh (18 tuổi) tại điểm Internet số 42 Tôn Đản vào lúc 1h sáng 19/8. Do trước đó, Ngoan có mâu thuẫn với nhóm bạn của Minh từ chuyện đi chơi Internet nên đánh nhau.

Đến ngày 19/8, Ngoan và Dũng phát hiện Minh đi "chat" một mình ở điểm Internet 42 Tôn Đản nên rủ Cường và một đối tượng tên Quốc (hiện đang lẩn trốn) đến trả thù. Khi xông vào nơi này, Dũng giữ nhiệm vụ canh cửa, Ngoan xông vào kẹp cổ Minh (lúc này đang ngồi ở bàn máy vi tính số 13) và đánh bằng tay.

Hai tên còn lại là Cường và Quốc dùng dao và mã tấu chém vào người nạn nhân. Theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật của Nguyễn Hoàng Minh là 15%, Công an quận 4 đã khởi tố bắt giam Ngoan, Cường, Dũng, đồng thời kêu gọi tên Quốc ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng

N.Đ.
.
.
.