Khởi tố 9 bị can đốn hạ trái phép 13 cây gỗ dổi cổ thụ

Thứ Năm, 08/12/2016, 16:38
Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng liên quan đến vụ đốn hạ 13 cây gỗ dổi ở tiểu khu 183 rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.


Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân qua điện thoại chiều ngày 8-2, Đại tá Châu Trinh – Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng liên quan đến vụ đốn hạ 13 cây gỗ dổi ở tiểu khu 183 rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh đang được dư luận ở địa phương đặc biệt quan tâm. 

Một trong 13 cây gỗ dổi cổ thụ đã bị đốn hạ. Ảnh : Trọng Lợi.

9 bị can vào vòng tố tụng hình sự gồm có : Đinh Trôn, 18 tuổi; Đinh Văn Khít, 28 tuổi; Đinh Văn Thế, 27 tuổi; Đinh Cáo, 32 tuổi; Đinh Suốt, 19 tuổi; Đinh Ngụ, 28 tuổi; Đinh Văn Úp, 19 tuổi – cùng trú ở xã Vĩnh Sơn; Đinh Ung, 26 tuổi – trú ở xã Vĩnh Thuận và Đinh Danh, 19 tuổi – trú ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, đầu tháng 11-2016, các cơ quan chức trách ở huyện Vĩnh Thạnh phát hiện 13 cây gỗ dổi ở khoảnh 2, khoảnh 4 thuộc tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo đã bị lâm tặc đốn hạ. Mỗi cây gỗ dổi có đường kính 36-76cm, tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại đã được giám định gần 45m³.

Hữu Toàn
.
.
.