Khởi tố 5 đối tượng khai thác gần 200m3 gỗ trái phép

Thứ Hai, 13/07/2015, 17:14
Ngày 13/7, tin từ Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm:

Lương Văn Tâm (40 tuổi), Vi Văn Hoài (36 tuổi), Lữ Văn Dương (39 tuổi), Vi Văn Bình (21 tuổi), đều trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong và Cao Minh Quyết (29 tuổi), trú xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An về tội vi phạm các quy định về bảo vệ và khai thác lâm sản.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng địa phương, đầu tháng 7/2015, đoàn công tác liên ngành gồm Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch đi tuần tra đã phát hiện ba cây sa mu đỏ (sa mu dầu) nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt bị chặt hạ. Ba cây sa mu đỏ có đường kính từ 2 đến 2,7m, dài gần 40m với khối lượng khoảng 200m³ gỗ gỗ sa mu đỏ (thuộc nhóm 2A). Sau gần 1 tuần tiến hành điều tra, cơ quan Công an huyện Quế Phong đã làm rõ 5 đối tượng trên đã chặt hạ 3 cây sa mu đỏ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi tìm được đầu nậu bên phía Lào định giá mua mỗi m³ gỗ sa mu đỏ 8 triệu đồng, các đối tượng đã len lỏi vào Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tìm sa mu đỏ rồi dùng cưa xăng chặt hạ, các đối tượng chưa kịp bán gỗ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lam Hồng
.
.
.