Vụ đánh nhau làm một thanh niên rơi xuống suối:

Khởi tố 3 đối tượng đánh nhầm người

Thứ Ba, 24/09/2013, 15:30
Chiều ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phương Nam (33 tuổi), Hồ Minh Nhật (25 tuổi) trú tại xã Đăk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa và Nguyễn Ngọc Điệp (22 tuổi) trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk về hành vi giết người.
>> Từ việc hiểu lầm, một thanh niên bị đạp rơi từ cầu Đắk Nông xuống suối mất tích

Như tin đã đưa về vụ đánh nhau làm một thanh niên bị rơi xuống suối và mất tích xảy ra tại tỉnh Đăk Nông. Nạn nhân được xác định là anh Ngô Văn Thuật (21 tuổi) trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã triệu tập các đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc, đồng thời tổ chức tìm kiếm người bị hại. Sau 5 ngày khẩn trương tìm kiếm đến chiều ngày 13/9 đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tối cùng ngày Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Nam, Hồ Minh Nhật và Nguyễn Ngọc Điệp về hành vi giết người.

Các đối tượng Nguyễn Phương Nam, Hồ Minh Nhật và Nguyễn Ngọc Điệp tại Cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do đã uống rượu trước đó nên khỏang 22h đêm 8/9, trong lúc đuổi đánh anh Nguyễn Xuân Quynh trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Điệp; Nguyễn Phương Nam, Hồ Minh Nhật đã tưởng lầm anh Ngô Văn Thuật (SN 1992) trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang đi bộ trên đường 23/3 là anh Quynh nên đã đuổi đánh và đạp anh Thuật rơi từ trên cầu Đăk Nông xuống suối và mất tích.

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Thuật cách cầu Đăk Nông khoảng 3 km

Minh Quỳnh - Phương Thanh
.
.
.