Trả giá đắt vì ra mặt yêng hùng cứu con bạc

Thứ Tư, 20/05/2020, 09:23
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Sáng 20/5, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 3 bị can Trần Ngọc Vĩnh (SN 1992), Phạm Đức Nam (SN 1998), Trần Ngọc Hùng (SN 1990, cùng trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) về hành vi “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Vĩnh và Nam để tiếp tục điều tra.

Nam, Vĩnh và Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi đánh bạc và cố ý gây thương tích của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 22/4, Công an xã Bình Sa nhận tin báo của người dân tại tổ 5, thôn Bình Trúc, xã Bình Sa có nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền gây mất ANTT.

Tiếp nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Bình Sa, đã điều động đồng chí Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Tấn Tuấn cùng 5 Công an viên tham gia đến hiện trường theo phản ánh của người dân. Tất cả các thành viên trong Tổ công tác đều mặt trang phục Công an để thực hiện nhiệm vụ công tác.

Tiếp cận sòng bạc, Tổ công tác phát hiện có khoảng 30 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa ăn tiền tại chòi vịt của Trần Ngọc Vĩnh và Phạm Đức Nam.

Thấy vậy, Tổ công tác ập vào khống chế, bắt giữ được 3 con bạc cùng tang vật gồm 1 chiếc dĩa, 1 chén sứ và 3 con vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tây và hơn 7 triệu đồng tại chiếu bạc.

Thời điểm lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, Vĩnh và Nam không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, lúc Tổ công tác lập biên bản sự việc thì Vĩnh xông vào đá ghế nhựa và có hành động ngăn cản  Công an thu giữ tang vật trên sòng, đồng thời rút ĐTDĐ gọi cho anh ruột Trần Ngọc Hùng đến trợ giúp.

Lát sau, lúc Thượng úy Hiếu đang khống chế một con bạc thì Hùng xông đến rọi đèn pin vào mặt, giật khẩu trang rồi lớn tiếng thách thức; Hùng đẩy mạnh khiến đồng chí Hiếu ngã nhào xuống đất để giải thoát để cho đối tượng đang bị khống chế.

Công an huyện Thăng Bình làm việc với 2 đối tượng Nam và Vĩnh.

Đồng chí Tuấn liền lao vào khống chế Hùng. Lúc đồng chí Hiếu gượng dậy thì bị Vĩnh cầm chiếc ghế nhựa lđánh mạnh vào lưng khiến chiếc ghế bể làm nhiều mảnh. Tiếp đến, Vĩnh cầm đoạn cây đánh trúng lưng đồng chí Hiếu. Trước tình thế đó, Công an viên Đinh Vũ Bằng lao vào giải vây cho Trưởng Công an xã cũng bị Vĩnh đánh trúng vào người.

Cùng lúc này, Nam cũng xông vào đánh nhiều đồng chí trong Tổ công tác gây thương tích và cầm cây đuổi theo đồng chí Hiếu và Bằng với mục đích cướp lại số tiền vừa thu giữ…

Sau khi gây án, các đối tượng trên liền lẩn trốn. Sau thời gian vận động, các đối tượng đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ngọc Thi
.
.
.