Khởi tố 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án làng chài Điện Dương

Thứ Bảy, 11/04/2020, 07:38
Trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ TĐC dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, Đinh Hùng Liên có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho người khác lập mới 2 trại tôm trái phép để được bồi thường; Lê Thương và Lê Văn Cảm do thiếu trách nhiệm kiểm tra đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Đinh Hùng Liên (SN 1966), nguyên Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, vì có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Lê Thương (SN 1958), nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn và Lê Văn Cảm (SN 1967), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thị xã Điện Bàn. 

Kết quả điều tra ban đầu, trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ TĐC dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, Đinh Hùng Liên có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho người khác lập mới 2 trại tôm trái phép để được bồi thường; Lê Thương và Lê Văn Cảm do thiếu trách nhiệm kiểm tra đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỉ đồng. 

Liên quan đến dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Lê Tự Trung (SN 1967), Nguyễn Ngọc Đãi (SN 1974), nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn và Trần Việt Hùng (SN 1979), cán bộ thẩm định Phòng TN-MT thị xã Điện Bàn. 

Bước đầu xác định, các đối tượng thực hiện đền bù trái quy định Nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân, gây thiệt hại Nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

V.Quốc
.
.
.