Biến lúa thành "hoa ly" để ăn chênh lệch hơn 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 14/03/2019, 17:12
Đức và Trung đã tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê từ lúa thành hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Đức (SN 1987 ở 63 Ngô Quyền, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) và Dương Văn Trung (SN 1990 ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư Thành phố Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Đức (Trái) và Dương Văn Trung.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, Đức và Trung đã tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê từ lúa thành hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Ngày 13-3-2019, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức và Trung. Trong đó, Công an Thanh Hóa đã bắt tạm giam Đức và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trung.

 

Thái Thanh
.
.
.