Khởi tố 10 đối tượng đánh bạc kiêm sử dụng ma túy tại gia

Thứ Sáu, 29/03/2013, 11:12
Ngày 28/3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”, khởi tố 10 đối tượng về các hành vi trên. Đây là ổ tội phạm phức tạp được lực lượng chức năng điều tra, phát hiện trong thời gian qua.

Sau Tết Nguyên đán 2013, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện trong ngôi nhà số 78 ngõ 651 Minh Khai, thuộc phường Thanh Lương có biểu hiện bất thường.  Đây là ngôi nhà 2 tầng, nằm ngay ngã ba của ngõ 651, gần một trường Đại học do Nguyễn Kim Ngân (39 tuổi), HKTT phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuê với giá 10 triệu đồng/tháng. Nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, Ngân không có nghề nghiệp, và sống như vợ chồng với Phạm Quốc Hưng (39 tuổi – có 1 tiền án), trú ở ngõ Thổ Quan 1, quận Đống Đa. Ban ngày, Ngân đóng cửa im ỉm, đến tối thường xuyên có khách bí mật ra vào.

Khoảng 0h15 ngày 14/3, sau khi nắm được thông tin tại nhà trọ của Ngân xuất hiện gần 10 người, cả nam lẫn nữ, Công an phường Bách Khoa phối hợp với  các đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Thanh Lương bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà trên. Thời điểm trên, lực lượng Công an bắt quả tang 2 sới bạc gồm 6 đối tượng đang sát phạt; thu trên chiếu bạc khoảng 5 triệu đồng. Đáng chú ý qua khám xét toàn bộ ngôi nhà, lực lượng Công an tìm thấy một lượng khá lớn ma túy tổng hợp cùng đồ nghề để sử dụng ma túy.

Trong 6 con bạc đang sát phạt, có chủ nhà Nguyễn Kim Ngân, cùng một số đối tượng có nhân thân xấu, như Hoàng Huy Bình (41 tuổi), có 3 tiền án, trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; Nguyễn Hoàng Vân (41 tuổi), có 4 tiền án, nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Đặng Trần Khánh (41 tuổi), có 4 tiền án, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng… Một nhân vật ít tuổi nhất có mặt tại nhà Ngân là Trần Thùy Trang (18 tuổi), HKTT phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, hiện sống lang thang. Trang xưng hô với Ngân là mẹ - con nuôi.

Qua đấu tranh khai thác, Ngân khai nhận số ma túy bị thu giữ cô ta mua của một người đàn ông tên Dương, trước đó 1 ngày. Mục đích mua ma túy của Ngân là để bán cho khách quen, và phục vụ các con bạc đến sát phạt tại nhà cô ta. Hai trợ thủ giúp Ngân đi giao hàng là cô con nuôi Trần Thùy Trang, và Nguyễn Hoàng Hiệp (33 tuổi), nhà ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. 

Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Ngân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hiệp về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý, đánh bạc”; khởi tố 4 đối tượng về tội “Đánh bạc”; khởi tố bị can đối với Trần Thùy Trang và Phạm Quốc Hưng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; và khởi tố 1 đối tượng về tội “không tố giác tội phạm”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

P. Thủy
.
.
.