50 thanh niên mang hàng nóng đi đòi nợ lúc nửa đêm

Thứ Hai, 13/03/2017, 09:05
Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Phú Thọ phát hiện một nhóm thanh niên trên 50 đối tượng mang theo các loại dao, phớ, đang đang tụ tập tại địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ, chuẩn bị kéo vào khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để tìm một người có tên là Nguyễn Hữu Trọng.

Sau khi nắm được thông tin trên, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Công an thị xã Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại địa bàn khu 12, xã Hà Lộc để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường và các tổ chức tự quản về ANTT trên địa bàn tiến hành tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào khu 12.

Quá trình tuần tra, khoảng 22h ngày 10-3, tại khu 12, xã Hà Lộc, lực lượng Công an phát hiện một nhóm hơn 50 thanh niên đi trên khoảng 10 chiếc xe máy và hơn 10 ôtô mang theo dao quắm, kiếm, mã tấu, súng… chửi bới, chạy xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự. 

Phát hiện thấy tổ tuần tra, các đối tượng trên đã tháo chạy. Lực lượng Công an thị xã Phú Thọ ngay lập tức đã triển khai phương án bao vây, chốt chặn tại các địa bàn; bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 27 con dao, phớ, 3 ôtô và 4 xe máy.

Công an thị xã Phú Thọ đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành truy bắt các đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, Nguyễn Hữu Trọng (27 tuổi, thường trú tại khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ), có vay của Phạm Quang Trung (thường gọi là Trung "cáo", 27 tuổi, thường trú tại khu 11, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) một khoản tiền. Đến hẹn, Trọng không trả, mà còn có lời lẽ thách thức.

Ngày 10-3, Trọng hẹn gặp Phạm Quang Trung ở khu vực Gò Gai, thuộc xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Trung đã tụ tập khoảng trên 50 thanh niên, mang theo súng và các loại hung khí, chia thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất ở địa bàn thành phố Việt Trì do Lê Vinh Quang (25 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Chân Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Nhóm thứ 2 ở địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do Nguyễn Văn Khánh, biệt danh là Khánh Ngô cầm đầu và nhóm thứ 3 ở địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Việt Anh, biệt danh là Tèng, ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh cầm đầu.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cả 3 nhóm trên hẹn gặp nhau ở khu vực Gò Gai với mục đích để đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Trọng. Tuy nhiên, chờ đợi một hồi mà vẫn không thấy Trọng xuất hiện nên cả nhóm quyết định kéo vào khu 12, xã Hà Lộc để "thanh toán" Trọng. Khi các đối tượng vừa đặt chân vào địa bàn khu 12 thì bị lực lượng Công an thị xã bao vây, bắt giữ.

Nguyễn Chung
.
.
.