Tp.HCM:

Khi quán bar, quán cà phê biến thành vũ trường

Thứ Hai, 11/04/2005, 06:59

Sau 0 giờ nhưng bar Light House, ở 12 Nguyễn Trung Trực vẫn còn người ra vào tấp nập. Đây là một trong những tụ điểm mà dân "quý tộc đi đêm" thích hội tụ về bởi nằm ngay trung tâm quận 1, cũng là nơi tìm bạn của những người đẹp chân dài, của dân lắc đã rất nổi tiếng lâu nay. 

0h30' ngày 10/4, các đội nghiệp vụ Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Bến Thành, Công an phường Phạm Ngũ Lão, tiến hành kiểm tra đột xuất 2 tụ điểm quán  bar Light House và Sahara. Tại Light House, Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 500 người đang nhảy múa và lắc cuồng loạn  trong tiếng nhạc có công suất mạnh. Lực lượng Công an phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới đưa được họ về trụ sở Công an quận 1. 

72 trong số 624 đối tượng ở 2 quán bar sử dụng ma túy

Tại bar này, Công an đã thu được một số thuốc viên ma tuý tổng hợp và các gói nhỏ hêrôin mà các đối tượng chưa kịp sử dụng ném rơi vãi trên sàn và trong nhà vệ sinh, Đoàn kiểm tra cũng thu giữ gần 100 CD ca nhạc ngoài luồng và 46 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ.

Trong quá trình kiểm tra, một đối tượng nữ đã có hành vi chống đối người thi hành công vụ cũng bị tạm giữ để xử lý. Ngoài ra, Công an còn phát hiện một đối tượng mang theo trong người một số VCD sex.

Với tầm quy mô nhỏ hơn, nhưng bar Sahara nằm ở địa chỉ 277 đường Phạm Ngũ Lão cũng có mặt hơn 100 dân chơi khi lực lượng Công an đến kiểm tra sau 0h. Mặc dù không phát hiện được ma tuý trong quán bar nhưng qua xét nghiệm sau đó, trong số đối tượng đến nơi đây cũng có hơn 10% cho kết quả dương tính (có sử dụng ma tuý).

Đến 8h sáng 10/4, kết quả kiểm tra xét nghiệm 624 đối tượng đưa về từ 2 quán bar nói trên cho thấy, có 72 trường hợp dương tính (gồm 31 nam và 41 nữ).  Hai quán bar nói trên đã vi phạm kinh doanh quá giờ quy định, ánh sáng, âm thanh không đảm bảo theo tiêu chuẩn cho phép, sử dụng lao động không có hợp đồng, không kiểm tra sức khỏe, kinh doanh rượu không có chứng từ v.v…  Riêng bar Light House còn có tang vật ma tuý bị thu giữ chờ làm rõ.

Quán bar, quán cà phê cũng làm vũ trường?

Sau vụ hai “ổ lắc” Song Ngọc và Bin Bo, ở quận Bình Thạnh bị vạch mặt, cùng với việc Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố triệt phá 3 đường dây cung cấp “thuốc lắc” cho các quán bar, vũ trường, các con buôn ma tuý co cụm lại và con nghiện bị rơi vào tình trạng khủng hoảng thuốc. Tuy nhiên, các tụ điểm ăn chơi của dân “lắc” hằng đêm vẫn đông nghẹt khách sau 0 giờ bởi đây chính là thời điểm bọn bán lẻ tung ra hoạt động.

Các quán bar hiện nay mặc dù chỉ có giấy phép kinh doanh giải khát hoặc nhiều lắm là thêm được giấy phép tổ chức ca nhạc nhưng thực chất nơi nào cũng tìm cách hình thành sàn nhảy. Điều mà ai cũng thấy là hiện nay ở quán bar nào cũng có dân “lắc” và đều không từ chối khách sau 0 giờ. Thế nhưng, các mức xử phạt hành chính hầu như không đáng vào đâu so với lợi nhuận của chủ kinh doanh ở lĩnh vực này nên họ vẫn bất chấp và chuyện các quán bar biến thành vũ trường vẫn diễn ra. Thậm chí, gần đây một số quán cà phê ở nhiều nơi cũng bài trí gần như bar và hằng đêm (tuỳ theo tình hình cảnh giới) cũng sẵn sàng dọn bớt bàn ghế để lấy chỗ cho khách “lắc” thả giàn. Mới đây, một người bạn đưa tôi đến quán cà phê T.L trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Theo hình thức bên ngoài thì giống như một quán cà phê nhạc bình dân nhưng bước vào trong thì ánh sáng và âm nhạc chẳng khác gì các quán bar. Trong lúc ngồi quan sát những cô cậu choai choai ở xung quanh uống “cà phê lắc” thì một  cô tiếp viên của quán ngất xỉu, hỏi ra mới biết do quá... mệt vì phải làm việc trong "âm thanh tra tấn" này suốt 12 giờ đồng hồ mỗi ngày. Khi tôi và anh bạn đứng lên để về lúc 23 giờ thì các cô kéo lại bảo rằng, chờ một lúc dọn bàn trống rồi... lắc.

Theo ông Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc Sở VHTT Tp.HCM, thực tế từ các quán bar hiện nay gây "nhức đầu" cho cơ quan quản lý (Sở VHTT), do việc cấp phép quán bar thuộc Sở Kế hoạch đầu tư và đủ yếu tố thì được phép kinh doanh nên công tác kiểm tra của Sở VHTT cũng không quản lý nổi. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang kiến nghị một số biện pháp chế tài để có thể làm giảm bớt mức độ vi phạm đối với ngành kinh doanh nói trên

Nguyễn Đặng
.
.
.