Khánh Hòa: Trấn áp những tên tội phạm người nước ngoài

Thứ Năm, 25/07/2013, 20:00
Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên ngày 24/7, Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Công an Khánh Hòa đã và đang tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm người nước ngoài.
>>Liệu có quá nương tay với tội phạm người nước ngoài?

Vốn là vùng đất giàu tiềm năng kinh tế du lịch biển đảo với không gian mở rộng trên vịnh biển Nha Trang - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, khí hậu ôn hòa, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không khép kín thuận lợi, trong đó có các tuyến bay trực tiếp từ hai TP Khabarovsk, Vladivostok ở vùng Viễn Đông - Nga và Seoul - Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh, TP Nha Trang cũng là nơi thu hút nhiều sự kiện văn hóa quốc gia và quốc tế. Đằng sau mũi nhọn kinh tế du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong công tác an ninh du lịch là công tác phòng, chống tội phạm người nước ngoài.

Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần đây nhất vào đêm 15/6, khi cơ quan an ninh kiểm tra hành chính căn hộ 78/38 A1 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, đã bắt quả tang  Karbar Patrich, 39 tuổi và Golokeh SamBass, 37 tuổi - quốc tịch Liberia giở chiêu "ảo thuật" biến hóa 2 tờ giấy đen thành 150 USD, rồi lừa chị Đặng Thị Bích Tr., 39 tuổi, trú ở phường Vĩnh Nguyên và Lê Thị D., 51 tuổi, trú ở phường Xương Huân, TP Nha Trang chi 10.000 USD mua hóa chất tẩy rửa hàng trăm tờ giấy đen do họ mang theo để "chuyển hóa" thành 1 triệu USD với lời hứa ngoài việc chi trả tiền hóa chất, hai chị sẽ được tặng thêm vài chục ngàn đô và biệt thự, ôtô…

Sau cuộc điều tra, ngày 26/6, Công an Khánh Hòa phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Tổng cục An ninh 1 trục xuất Karbar Patrich và Golokeh SamBass ra khỏi Việt Nam, đồng thời cấm hai đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 5 năm.

Cuối năm ngoái, Công an Khánh Hòa phát hiện Alberto Joaquin Ballesteros Benito, 43 tuổi - quốc tịch Tây Ban Nha sử dụng công nghệ cao copy dữ liệu thông tin tín dụng rồi để làm giả thẻ ATM để rút tiền tự động.

Cách đây 21 tháng, sáng 17/10/2011, Công an Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an đấu tranh khám phá chuyên án VT11-KH, bắt quả tang 23 người Trung Quốc, Đài Loan và 1 người Việt thuê khách sạn ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Nhóm tội phạm này do hai đối tượng người Đài Loan là Yang Wen Feng, 30 tuổi; Tsai Cheng San, 34 tuổi cầm đầu. Cùng với việc xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm thủ tục xuất nhập cảnh; lắp đặt, sử dụng công nghệ cao trái phép, Công an tỉnh Khánh Hòa đã trục xuất nhóm người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và áp dụng hình phạt bổ sung cấm các đối tượng vi phạm nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 5 năm.

Cuối tháng 5/2013, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức trách phối hợp ngăn chặn Naboev Alexander, 34 tuổi - quốc tịch Nga ra khỏi Việt Nam để điều tra về hành vi giết người. Trong chuyến du lịch tại Nha Trang, khoảng 2h sáng 16/5, Naboev Alexander và người đồng hương là Evgeni Zhuralev, 41 tuổi cùng một số du khách ngoại kiều khác rủ nhau ra bãi biển gần quán bar Sailing Club ở phường Lộc Thọ để uống rượu và đã xảy ra cãi vã gay gắt. Trong men say, Naboev Alexander đập vỡ chai rượu, đâm vào cổ anh Evgeni Zhuralev, gây đứt động mạch chủ và đã tử vong sau hơn hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ngay sau đó, hung thủ lẩn trốn biệt dạng

Hữu Toàn
.
.
.