Kháng nghị phạt tù 3 cán bộ kiểm lâm

Thứ Năm, 28/02/2013, 18:02
Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên sáng 27/2/2013 cho biết, trong quyết định kháng nghị án hình sự theo thủ tục phúc thẩm, cơ quan này đã đề nghị tòa án cùng cấp áp dụng hình phạt tù giam đối với 3 bị cáo từng là cán bộ kiểm lâm.

Theo đó, Viện KSND tỉnh Phú Yên kháng nghị án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 19/7/2011, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa phát hiện xe ôtô BKS 47P-1352 do ông Nguyễn Xuân Tình điều khiển vận chuyển 298 hộp gỗ gụ lau, thuộc nhóm IIA gồm 14m3. Kiểm tra hành chính trong lô hàng này có 19 hộp gỗ gồm 1,4m3 không có giấy tờ hợp pháp.

Theo quy định pháp luật phải lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính từ 30 đến 50 triệu đồng và tịch thu lô gỗ không hợp pháp, nhưng khi chủ nhân lô gỗ là ông Tô Văn Xuân và lái xe Nguyễn Xuân Tình đặt vấn đề xin được xử nhẹ, ông Võ Văn Phước - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa chấp thuận và tham mưu cho Hạt trưởng Trần Ngọc Miên chỉ đạo ông Mai Xuân Luôn tách lô gỗ vi phạm thành hai hồ sơ khác biệt. Một hồ sơ về hành vi vận chuyển 0,622m3 gỗ trái phép trình Hạt trưởng quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng, một hồ sơ kiểm tra phát hiện 0,751m3 gỗ vô chủ để tịch thu.

Sau khi nộp phạt hành chính, chiều 29/7 ông Nguyễn Xuân Tình liên lạc Phó Hạt trưởng Võ Văn Phước để thống nhất chi bồi dưỡng cho tập thể và cá nhân ông Phước. Sáng hôm sau, ông Phước chỉ đạo ông Luôn đến cơ quan nhận 8 triệu đồng từ tay ông Tình. Do không hề biết việc giao nhận tiền bồi dưỡng đã bị ghi âm, ghi hình, nên Hạt trưởng Miên, Phó Hạt trưởng Phước chia đều tiền bồi dưỡng mỗi người 3 triệu đồng, cán bộ pháp chế Luôn 2 triệu đồng. Vụ việc bị phát lộ khi ông Tình chủ động tố cáo và cung cấp thông tin, chứng cứ cho Công an huyện Tây Hòa.

Xử sơ thẩm vụ án, TAND huyện Tây Hòa chỉ xử phạt Trần Ngọc Miên, Võ Văn Phước - mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, Mai Xuân Luôn 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ

PV
.
.
.