Khám phá vụ giết người giấu xác ở Kon Tum

Thứ Năm, 16/07/2015, 17:00
Ngày 16/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã phối hợp với Công an huyện Đắk Glei tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người, giấu xác phi tang, xảy ra tại một gia đình ở xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Từ đơn trình báo của anh Nông Văn Hậu (25 tuổi) ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, về việc anh trai của mình tên Nông Văn Tuyên (29 tuổi), vào lập gia đình sinh sống ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum từ năm 2009 đến nay nhưng bỗng nhiên bị mất tích. Gia đình anh Hậu nghi ngờ người thân của mình bị giết hại nên nhờ Công an Kon Tum làm rõ.

Từ thông tin của gia đình nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Kon Tum phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Glei khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

A Nhôm (trái), A Blen (phải) tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Kon Tum xác định ngày 20/3/2015 tại nhà ông A Blen (45 tuổi) ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei (Kon Tum) có xảy ra mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình. Nguyên nhân được cho là do vợ chồng anh Nông Văn Tuyên, trú cùng thôn mâu thuẫn cãi nhau về việc anh Tuyên đòi đưa con trai 3 tuổi về quê sinh sống, nhưng bên phía nhà vợ không đồng ý. Sau đó anh Tuyên  bị bố vợ là ông A Blen và anh vợ là A Nhôm đánh chết. Sau khi gây án A Blen và A Nhôm đã đưa xác anh Nông Văn Tuyên cùng  xe mô tô của nạn nhân lên khu đồi cách nhà khoảng 1km để chôn giấu nhằm phi tang.

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng A Blen và A Nhôm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng A Blen và A Nhôm để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

N.Như-T.Hòa
.
.
.