Khám phá nhanh vụ trộm vây cá mập…

Thứ Bảy, 02/06/2012, 18:00
Sau hơn một tuần tích cực điều tra, đến ngày 31/5, vụ trộm cắp vây cá mập xảy ra tại nhà nghỉ Bảo Nguyệt, nằm trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã được làm rõ.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ 5 đối tượng có liên quan gồm Trần Vĩnh Phong (31 tuổi); Ngô Hải Tùng, Trần Duy Nhật ; Trần Văn Dần (cùng 28 tuổi) và Trần Đình Huy (23 tuổi, ở Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ được một phần tài sản của vụ trộm cắp. 

Nguyễn Bá Đức, trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc (Nghệ An) vốn làm nghề kinh doanh nên thường xuyên có những chuyến ra Bắc, vào Nam. Ngày 18/5, như thường lệ Đức ra Hà Nội bán hàng. Trong chuyến đi này, Đức rủ Huy, một người bạn cùng đi lao động xuất khẩu và mang theo hàng hóa gồm 14kg vây cá mập; một bộ quần áo và một chút tiền phòng thân…

Tại Hà Nội, Đức và Huy cùng một số người bạn đến thuê 2 phòng tại nhà nghỉ Bảo Nguyệt, nằm trên đường Giải Phóng quận Hoàng Mai (Hà Nội). Lúc 1h ngày 18/5, Đức rủ Huy đi chơi và đến khoảng 4h cùng ngày trở về phát hiện số tài sản mang theo người đã "không cánh mà bay". Nhận tin báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan

Xuân Mai
.
.
.