Khám phá nhanh vụ trộm máy tính tại Công ty tài chính VIETBANK

Thứ Ba, 23/03/2021, 11:53

Ngày 23/3, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá nhanh vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại một công ty tài chính, lấy trộm 5 chiếc máy tính xách tay…


Trước đó, qua điều tra truy xét, ngày 21/3, Công an quận Tân Bình đã phát hiện, bắt giữ đối tượng N.Đ.Thắng (SN 2000, thường trú tỉnh Đắk Nông) về hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty tài chính VIETBANK (địa chỉ số 126 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình).

Đối tượng N.Đ.Thắng.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 8h ngày 20/3, anh V.T.Anh là Giám đốc Công ty đến cơ quan để làm việc thì phát hiện cửa ban công lầu 1 mở và bị mất chốt cửa. Sau đó, anh V.T.Anh cùng nhân viên công ty đi kiểm tra các phòng làm việc thì phát hiện bị mất trộm 5 máy tính xách tay và một ba lô. Sau khi phát hiện sự việc, anh V.T.Anh đã trình báo vụ việc cho Công an quận Tân Bình.

Tang vật vụ án.

Qua công tác điều tra truy xét, rà soát camera, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 9h15 ngày 21/3, Công an quận Tân Bình phát hiện đối tượng N.Đ.Thắng sống lang thang có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu N.Đ.Thắng khai nhận vào thời gian trên đi ngang qua Công ty thấy không có bảo vệ nên đã tìm cách đột nhập thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên để bán lấy tiền tiêu xài (tổng cộng Thắng lấy trộm 5 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu: DELL, ASUS, ACER, HP).

Sau khi lấy trộm được tài sản, Thắng đem về tiệm Internet tại phường 13, quận Tân Bình để cất giấu. Sau đó, Thắng đem 2 máy tính xách tay hiệu ACER và HP đã lấy trộm đi bán được số tiền 2,8 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Công an quận Tân Bình đã thu giữ 3 máy tính bị mất trộm và đang củng cố hồ sơ, tài liệu truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật.


Phú Lữ
.
.
.