Công an Gia Lai:

Khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản

Thứ Sáu, 18/02/2005, 08:35
6h15' ngày 16/2, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo của Công an xã Tú An về việc tại nhà rẫy của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hồ (70 tuổi) bà Đinh Thị Gái (71 tuổi), ở thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản hết sức dã man.

Các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an thị xã An Khê và Công an xã Tú An để làm nhiệm vụ.

Qua công tác phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, cơ quan Công an thu thập được nguồn tin có giá trị vào khoảng 2h sáng 16/2, có 2 thanh niên đi xe Honda Future giống như xe của gia đình ông Hồ, bà Gái bị cướp, trong đó có một tên là con trai của bà Liên ở xã Tú An, thị xã An Khê...

Đến 10h ngày 16/2, tổ công tác của Công an thị xã An Khê đã phát hiện hung thủ gây án đang đi chiếc xe Future, BKS 81H5-3012 vừa cướp được trên đường lẩn trốn về Bình Định. Khi biết Công an truy đuổi, đối tượng đã vứt xe bỏ chạy nhưng lập tức bị vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai tên là Trần Thanh Trung (17 tuổi), quê ở Long Khánh, Đồng Nai, hiện trú tại địa bàn Tú Thủy, An Khê, Gia Lai. Vào khoảng tháng 9/2004, Trung có đến nhà vợ chồng ông Hồ, bà Gái xin làm thuê nhưng không được. Phát hiện gia đình ông Hồ có nhiều tài sản giá trị nên y nung nấu ý định chiếm đoạt

Như Ngọc
.
.
.