Bị ném gạch trọng thương do xô xát với nữ tiếp viên

Thứ Hai, 11/06/2018, 09:19
Do xô xát với nữ tiếp viên karaoke trước đó, Bản và Danh đã bị nhóm đối tượng dùng gạch ném trúng đầu, khiến cả hai ngã xe máy xuống đường, bị thương tích nặng ngất xỉu.


Ngày 10-6, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết, đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan trong một vụ trọng án.

Trước đó, lúc 0h ngày 6-6, nhận được tin báo về 2 thanh niên với nhiều vết thương, nằm bất tỉnh bên cạnh là chiếc xe máy ngã trên đường, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ. 

Công an huyện Đức Phổ đến hiện trường xác định danh tính nạn nhân là Ngô Thanh Bản (22 tuổi, ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) và Kiều Tấn Danh (31 tuổi, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên Ngô Thanh Bản tử vong. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an phát hiện đây là vụ án mạng, chứ không đơn thuần là vụ tai nạn giao thông. 

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra vào đêm khuya, vắng người, không ai chứng kiến; việc thu thập thông tin hiện trường, nhân chứng rất khó khăn. Bên cạnh đó, một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng nên không thể cung cấp thông tin… 

Nhưng với sự nỗ lực điều tra của các cán bộ chiến sĩ, vụ trọng án dần sáng tỏ. Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: Trương Bích Liễu (25 tuổi, ở tỉnh Long An); Bạch Thị Kim Hồng (19 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Quốc Phong (28 tuổi, ở xã Phổ Hòa, Đức Phổ); Cao Ngọc Hoàng (26 tuổi, ở xã Phổ Minh, Đức Phổ); Nguyễn Xuân Thơm (26 tuổi, ở xã Phổ Nhơn, Đức Phổ); Trần Hoài Trung (26 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ) và Lê Anh Giôn (ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). 

Hiện các đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, Thượng tá Trần Ngọc Hải, Phó Trưởng Công huyện Đức Phổ cho hay.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên khai nhận, do trong lúc hát karaoke Kiều Tấn Danh xảy ra xô xát với nữ tiếp viên Trương Bích Liễu. Liễu kể lại vụ việc cho nữ tiếp viên Bạch Thị Kim Hồng và Hồng gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Thơm và Lê Anh Giôn đến quán karaoke đánh Danh. Liễu cũng gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Quốc Phong đến đánh Danh. 

Nhận được điện thoại của Liễu, Phong liền gọi Cao Ngọc Hoàng và Trân Hoài Trung đến tham gia. Thơm và Giôn đến quán karaoke, gặp nhóm của Phong, Trung và Hoàng đang đứng sẵn tại trước nhà thờ Tin Lành, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ. 

Khi Bản chở Danh bằng xe máy từ quán karaoke về nhà thì bị nhóm đối tượng trên chặn đánh. Thơm dùng gạch ném trúng đầu Bản và Danh, khiến cả hai ngã xe máy xuống đường. Thấy Bản và Danh bị thương tích nặng ngất xỉu, nhóm đối tượng liền bỏ trốn.

Trà Câu
.
.
.