Khám phá đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Thứ Sáu, 01/04/2005, 00:00

Các thủ phạm trong đường dây này đều còn rất trẻ. Với vẻ ngoài lịch lãm và tài ăn nói, chúng dễ dàng đưa các cô gái vào bẫy để rồi họ phải nhận lấy kết cục cay đắng nơi đất khách quê người.

Nguyễn Thị H. và Tr. nhớ lại: Qua bạn bè, hai cô đã làm quen với một thanh niên tên Dũng. Anh ta thường lui tới phòng trọ nơi hai cô đang học tại Hà Nội chơi và luôn tỏ ra là một người lịch thiệp. Dũng đã mời các cô gái đi "giao lưu" tại các quán cà phê sang trọng, sang Gia Lâm để tận hưởng món thịt thú rừng. Sau cuộc nhậu là lúc Dũng rủ các cô gái cùng lên Lạng Sơn mua hàng điện tử giùm anh bạn như một việc ngẫu nhiên.

Cuối cùng, Dũng đã đưa các cô đến nơi "thâm sơn cùng cốc" giao cho một người đàn ông. Người này đã nhốt các cô lại và nói rằng, ông ta đã phải mua các cô với giá rất đắt, từ ngày mai các cô phải "tiếp khách" để kiếm tiền cho hắn. Trong giây phút tuyệt vọng, H. đã gặp được một người tốt bụng, người đó đã giúp cô lén gọi điện thoại về cho gia đình. Ông Thu (bố cô) tức tốc đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo.

Với gia đình ông Lưu Viết ở Sóc Sơn (Hà Nội) cũng thế. Ngày 11/2, ông nhận được điện thoại của con gái gọi về báo tin cô đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, ông lập tức lên Công an tỉnh Cao Bằng để nhờ sự giúp đỡ. Chỉ sau ít ngày con gái ông đã được Công an tỉnh này và bộ đội biên phòng Tà Lùng cứu thoát trở về. Kẻ lừa bán con gái ông sang Trung Quốc làm gái mại dâm cũng có tên là Dũng.

Những đường dây tội phạm

Lê Quốc Dũng, quê ở thị trấn Bến Sung, Như Thanh (Thanh Hóa). Ngay từ nhỏ hắn đã là kẻ ngang ngược, sống lang thang trộm cắp, từng là đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sẵn đẹp mã và thường nói những lời "có cánh" nên Dũng đã khiến nhiều cô gái mới lớn ngẩn ngơ. Năm 2004, Dũng và đồng bọn đã lừa 3 cô gái là Lê Thị B., Nguyễn Thị N., Thường Thị C. đều đang ở độ tuổi 15 ở thành phố Thanh Hóa đi đâu đến nay vẫn chưa thấy về.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Cao Bằng đã cứu thoát 12 cô gái bị lừa bán và đưa họ trở về Việt Nam. Trong số này có 5 cô là nạn nhân của Lê Quốc Dũng. 7 cô gái còn lại ở các tỉnh Phú Thọ, Hà Tây, Tuyên Quang, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk... đều ở tuổi 16-17, đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm từ nhiều năm nay do các nhóm tội phạm khác gây ra.

Để mở rộng vụ án, Tổng cục Cảnh sát đã thành lập Ban chuyên án, Cục  CSĐT tội phạm về TTXH làm nòng cốt, Công an các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội... là các thành viên.

Đến ngày 14/3, Công an tỉnh Cao Bằng đã  bắt được 7 đối tượng trong đường dây buôn người sang Trung Quốc làm gái mại dâm do tên Lê Quốc Dũng cầm đầu. Đồng bọn của Dũng gồm: Hoàng Xuân Trung (24 tuổi), ở Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên;  Ngô Việt Hoàng (24 tuổi), ở Đức Giang, Long Biên; Nguyễn Việt Anh (Tuấn) ở 40C Cát Linh, Đống Đa; Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi), ở T2, Giang Biên, Long Biên; Lê Mạnh Quý (24 tuổi), ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một "mắt xích" quan trọng trong đường dây tội phạm này là Lô Văn Máy (45 tuổi), ở Phìa Khoang, Tà Lùng, Cao Bằng. Máy là đối tượng dẫn dắt, là đầu mối liên lạc trong đường dây tội phạm của Lê Quốc Dũng.

Tổng cục Cảnh sát và Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã tích cực chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục mở rộng vụ án, bóc gỡ các đường dây tội phạm, tích cực truy bắt những kẻ phạm tội. Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã thành lập hộp thư tin báo tố giác tội phạm, địa chỉ 14/55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 06944103, Fax: 047223164. Mọi công dân hãy liên lạc với cơ quan Công an nếu có những thông tin cần thiết về các đường dây tội phạm này

Kim Quý
.
.
.