Cao Bằng:

Khám phá đường dây làm giấy tờ xe máy giả xuyên quốc gia

Thứ Hai, 04/04/2005, 14:45

Các đối tượng trong vụ án này có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia. Hàng trăm xe gắn máy thuộc diện nhập lậu, xe ăn cắp… đã được hợp thức hoá và đang lưu thông trong nội địa, trong đó tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn.

Các xe mang loại giấy tờ và biển số này chủ yếu được nhập lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Đặc biệt, có cả số xe ăn cắp từ bên kia biên giới và trong nội địa cũng được làm giấy tờ để hợp thức hoá. Từ đầu năm 2005, Lực lượng CSGT Cao Bằng đã báo cáo khẩn cấp lên Ban giám đốc Công an tỉnh việc họ thu giữ được 4 chiếc xe máy dùng biển số và giấy tờ giả. Các tài liệu thu thập được cho thấy, một đường dây phạm pháp chuyên làm giấy tờ, biển số xe máy giả tại Cao Bằng với sự tiếp tay của các đối tượng trong nội địa và biên giới đã hình thành.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với đối tượng Đỗ Đình Chung (29 tuổi), đăng ký hộ khẩu tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Tây, đang tạm trú tại tổ 22, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng. Chung là thợ sửa xe máy tự do. Khám xét nhà Chung, các trinh sát thu được một đăng ký xe máy mang biển kiểm soát 33K3-7632, bộ giấy tờ xe và biển kiểm soát này được xác định ngay là giả. Ngoài ra, một số vật chứng khác phục vụ cho việc làm giả giấy tờ xe máy của Chung cũng bị thu giữ.

Ngay sau khi Chung bị bắt, đồng phạm của anh ta là Bằng "xót" cũng đã bị tạm giam. Bằng đã khai ra một chiếc đĩa lưu dữ  liệu về việc làm giấy tờ giả cũ. Kết quả điều tra ban đầu, Bằng và Chung khai rằng chúng đã làm giấy tờ giả cho khoảng 10 xe máy các loại ở Cao Bằng. Chỉ trong chiều 28/3, các trinh sát đã thu hồi được 6 chiếc xe sử dụng giấy tờ giả. Ngày 31/3, số xe bị thu giữ riêng ở đây đã tăng lên trên 20 xe các loại. Đêm 30/3, đối tượng thứ 3 của đường dây này là Đàm Văn Hợp, trú tại phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng cũng bị bắt giữ. Hợp là cán bộ Công ty Xây lắp Cao Bằng. Kỷ lục của Hợp đã vượt xa đồng bọn khi anh ta khai chỉ "nhớ" được khoảng 50 bộ hồ sơ giấy tờ xe máy giả đã được anh ta hoàn thành.

Trung tá Trần Minh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, mặc dù các bước điều tra đang được mở rộng nhưng đã có khoảng 200 bộ giấy tờ xe máy giả được phát hiện. Cầm trong tay một nắm giấy đăng ký giả thu giữ được, Trung tá Hồng cho rằng, không loại trừ khả năng có rất nhiều xe dùng biển số giả đang lưu thông bình thường ở Hà Nội và các tỉnh trong nội địa.

Các đối tượng bị bắt giữ đã đồng loạt khai rằng, những xe cần giấy tờ giả chủ yếu được nhập lậu từ bên kia biên giới qua đường tiểu ngạch, trong đó có nhiều xe là xe ăn cắp. Một lượng lớn xe ăn cắp khác trong nội địa cũng được hợp thức hoá bằng cách này. Theo Hợp khai báo thì mỗi lần làm giấy tờ, giá mỗi bộ khoảng 2-5 triệu đồng nhưng Hợp chỉ được hưởng 200-300 ngàn đồng. Hợp giỏi vi tính và là chuyên gia công nghệ của ổ nhóm này. Đối với xe vào nội địa từ biên giới, phía bên kia sẽ cung cấp số khung, số máy để Hợp, Bằng và Chung làm giấy tờ và biển giả mang lên tận biên giới lắp vào xe rồi mới chuyển xe vào nội địa.

Hiện tại, vụ án đang được mở rộng điều tra và số đối tượng trong đường dây này sẽ không dừng lại ở 3 tên bị bắt nêu trên

Ngọc Tước - Duy Hưng
.
.
.