Khách bị mất tiền, chủ tiệm massage thiệt mạng

Thứ Hai, 25/05/2015, 16:28
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 25/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tăng án bị cáo Hoàng Quốc Khánh (30 tuổi, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) từ 13 năm lên 15 năm tù về tội "giết người".

Trước đó, chiều 28/9/2014, Khánh đến cơ sở xông hơi, massage Hòa An ở khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để xoa bóp.

Tại đây, sau khi xông hơi, xoa bóp xong, Khánh boa cho nhân viên 200.000 đồng rồi nằm ngủ luôn tại phòng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Khánh thức dậy thì phát hiện bị mất 6,5 triệu đồng. Do nghi ngờ nhân viên của cơ sở lấy tiền của mình nên Khánh đến gặp ông Lê Tấn Ban (60 tuổi, chủ cơ sở) đề nghị tìm giúp.

Sau khi hỏi các nhân viên nhưng không người nào nhận lấy tiền, ông Ban quay sang bảo Khánh "vào massage có tiền thì phải tự giữ lấy".

Bị cáo Khánh sau phiên xử.

Nghe ông Ban nói vậy, Khánh tức giận nên chửi nhau với ông Ban. Lời qua tiếng lại, Khánh chạy xuống bếp lấy dao rồi xông vào phòng ông Ban.

Tại đây, Khánh bị ông Ban dùng thanh sắt tấn công làm Khánh phải bỏ chạy ra đường. Trong lúc rượt đuổi nhau ngoài đường, ông Ban bị té ngã nên Khánh quay lại lượm thanh sắt của ông Ban đánh vào đầu ông này khiến nạn nhân tử vong.

A.Huy
.
.
.