Kêu gọi thủ phạm giết bà bán thịt heo ở Duyên Hải ra đầu thú

Chủ Nhật, 15/04/2018, 07:27

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định nghi can gây ra vụ “Giết người và Cướp tài sản” ở thị xã Duyên Hải và kêu gọi đối tượng đầu thú để được xem xét, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Ngày 15-4, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: các lực lượng nghiệp vụ đang tập trung truy bắt đối tượng Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh).

Đây là nghi can chính trong vụ án “Giết người và Cướp tài sản” xảy ra tại phường 2 (thị xã Duyên Hải). Hưng có nhiều đặc điểm nhận dạng cao 1,68 mét, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt… và từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

“Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được xem xét, hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh.

Đại tá Phan Thanh Quân chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. 

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị, người dân phát hiện thông tin về đối tượng phải báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: khóm 1, phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cùng số điện thoại 02943.842.974 và 0913.657.139 gặp đồng chí Sơn Việt Hùng.

Mọi thông tin cung cấp sẽ được cơ quan điều tra đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin. Ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chân dung Kim Thành Hưng, nghi can chính trong vụ án. 

Như CAND đã thông tin, hơn 7h sáng ngày 23-3, bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ  khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) được phát hiện tử vong tại khu vực bếp ở nhà riêng.

Kết quả giám định, nạn nhân bị đâm 14 nhát dao. Thủ phạm đã cướp xe SH màu nâu đỏ biển số 84F1-182.14 cùng một số nữ trang. Đến trưa cùng ngày, xe SH được tìm thấy ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Xe SH của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 60 km. 

Từ kết quả khám nghiệm, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định, Hưng là nghi can chính của vụ án. “Hưng làm việc tại lò mổ, nơi nạn nhân gởi heo để mổ thịt. Đối tượng biết quy luật hoạt động của nạn nhân sống một mình và thường đeo nhiều nữ trang trên người”, Trung tá Sơn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nói.

Sau khi xảy ra vụ án, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết của nghi can bỏ trốn qua nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên…

Văn Vĩnh
.
.
.