Kẹt tiền trả nợ, vô chùa trộm tiền trong hòm công đức

Thứ Hai, 11/05/2020, 11:58
Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 11/5 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Tấn Hữu (SN 1978) trú ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định).


Theo thông tin được biết, trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2564 diễn ra từ ngày 30/4 đến 7/5 (nhằm ngày 8 đến 15/4 âm lịch năm Canh Tý) sẽ có rất nhiều đạo hữu đến chùa thắp hương bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an, nên Nguyễn Tấn Hữu mưu tính trộm tiền công đức ở chùa. 

Đối tượng Nguyễn Tấn Hữu.    Ảnh : Trị Bình

Theo đó ngày 7/5, Hữu đến chùa Hoa Nghiêm tọa lạc ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn giả vờ thắp hương viếng Phật rồi quan sát hòm công đức do các đạo hữu cúng dường. 

Khi thấy không ai để ý, Hữu sử dụng sợi dây kim loại mang theo để “rút ruột” 4,5 triệu đồng trong hòm công đức. Khi kẻ trộm chưa kịp bước ra ngoài để tẩu thoát thì vị trụ trì chùa Hoa Nghiêm và một số đạo hữu đã phát hiện, bắt giữ cùng tang vật rồi dẫn giải đến Công an phường Bùi Thị Xuân.

 Hữu khai nhận do kẹt tiền trả nợ và không có tiền tiêu xài nên mới giở chiêu trộm tiền công đức.


Phan Văn Lương
.
.
.