Kết thân trong trại giam, ra trại thiết lập đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ Ba, 25/04/2017, 11:24
Quen nhau trong trại giam, khi ra trại, các đối tượng đã móc nối quan hệ, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hà Nội đã phát hiện đường dây phạm tội trên. Quá trình đấu tranh, đến ngày 24-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương hoàn thành kết luận điều tra để đề nghị truy tố các đối tượng trong đường dây ma túy trên trước pháp luật.

Cầm đầu đường dây ma túy này là Trần Thị Ngọc (57 tuổi), ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn), đối tượng có 1 tiền án về tội ma túy, năm 1997 bị TAND tối cao xử 17 năm tù giam.

Trong thời gian thụ án tại Trại giam Thanh Xuân, Ngọc quen Quàng Văn Sơn (53 tuổi, ở Chiềng Lề, Sơn La). Sơn cũng đang thụ án 12 năm về tội mua bán trái phép ma túy. Sau khi ra trại, hai bên giữ mối liên hệ với nhau qua điện thoại. Đến đầu năm 2015, Trần Thị Ngọc đặt vấn đề nhờ Sơn tìm người vận chuyển thuê ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn.

Ban đầu, Quàng Văn Sơn từ chối tham gia vận chuyển ma túy cho Ngọc. Song anh ta lại nhớ tới Trần Xuân Nam (49 tuổi, ở thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La), là bạn tù trong thời gian thụ án tại Trại giam Thanh Xuân.

Quàng Văn Sơn nói với Nam về việc Ngọc thuê vận chuyển ma túy, Nam đồng ý. Đầu năm 2016, Nam đã gọi điện thoại cho Trần Thị Ngọc và được người phụ nữ này cho biết sẽ trả công 50 triệu đồng/chuyến vận chuyển ma túy từ Sơn La lên Lạng Sơn.

Ngày 28-2-2016, tổ công tác Đội 3, PC47 phối hợp C47 Bộ Công an, CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển ma túy của Trần Xuân Nam, thu giữ 10 bánh heroin trọng lượng 3.521,17 gram.

Các đối tượng trong đường dây ma túy.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận trước đó, ngày 18-2-2016, theo yêu cầu của Trần Thị Ngọc đã giao 6 bánh heroin cho một phụ nữ tên Hoài ở khu vực cây xăng thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn. 10 bánh heroin thu giữ, nếu trót lọt sẽ được Nam đưa lên Lạng Sơn để giao cho Hoài như chỉ đạo của Trần Thị Ngọc.

Tiến hành truy xét nóng, khoảng 9h ngày 28-2-2016, tại khu vực cây xăng Cao Lộc, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Hoàng Minh Hoài (52 tuổi, ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), là người nhận ma túy do Nam vận chuyển theo chỉ đạo của Trần Thị Ngọc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, thu giữ 2 túi ma túy đá trọng lượng 1,368kg. Hoài khai nhận số ma túy trên được Hoài nhận của một phụ nữ dân tộc tại chợ Giếng Vuông theo chỉ đạo của Trần Thị Ngọc. Hoài cũng khai nhận ngày 27 và 28-2-2016, Trần Thị Ngọc điện thoại cho Hoài dặn khoảng 9h ngày 28-2 ra khu vực cây xăng thị trấn Cao Lộc nhận 10 bánh heroin của một người tên Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Hoài về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, ngày 19-5-2016, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét đối với Quàng Văn Sơn, thu giữ 3,9 gram heroin. Tại cơ quan điều tra, Quàng Văn Sơn khai nhận việc môi giới Trần Xuân Nam vận chuyển ma túy thuê cho Trần Thị Ngọc.

PV
.
.
.