Kéo chiến hữu xuống Hà Nội chém "đối thủ" hộ anh

Thứ Tư, 04/06/2008, 14:55

Nhận được điện báo của anh họ muốn nhờ mình đánh “dằn mặt” bạn làm ăn, Đỗ Hoài Nam đã rủ thêm 13 đối tượng khác từ Thái Nguyên kéo xuống Hà Nội đánh trọng thương hai anh Phạm Cao Đức và Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 3/6, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Long và Phạm Thanh Tú, đều trú tại TP Thái Nguyên. Trước đó, PC14 - Công an TP Hà Nội đã khởi tố 15 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tiếp theo, CQĐT đã bắt 5 đối tượng gồm: Vương Việt Phong, 27 tuổi, trú ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình; Dương Văn Hào, 19 tuổi; Đỗ Văn Trung, 17 tuổi; Đỗ Hoài Nam, 18 tuổi và Nguyễn Tiến Thành, 19 tuổi, đều trú ở TP Thái Nguyên. Hiện còn một số đối tượng đang bỏ trốn.

Sự việc được CQĐT xác định: Do mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh Phạm Cao Đức (trú ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân), Phong đã nhờ bạn là Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng Huyền) ở phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa tìm người dằn mặt anh Đức. Dũng gọi điện lên TP Thái Nguyên cho em họ là Đỗ Hoài Nam và nhờ Nam đưa thêm người về Hà Nội đánh anh Đức.

Nam rủ thêm anh trai là Đỗ Văn Trung cùng Dương Văn Hào, Nguyễn Tiến Thành, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Đức Nhật, Phạm Thanh Tú, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Văn Phúc, Tạ Tuấn Vũ, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Thanh Bình và Đặng Thành Trung.

Đến đêm 20 rạng 21/3, các đối tượng này thuê 2 xe ôtô từ TP Thái Nguyên về Hà Nội. Tại đây Dũng đã phát 4 dao tông và hướng dẫn cho cả bọn đi đến phố Láng Hạ, quận Đống Đa.

Sáng 21/3, biết nơi anh Phạm Cao Đức và anh Nguyễn Anh Tuấn (bạn anh Đức) đang ngồi tại quán nước chị Hồng ở trước cửa số nhà 3D Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, nhóm côn đồ trên đổ quân xuống. Bọn chúng đi bộ đến quán nước của chị Hồng và xông vào chém anh Đức, anh Tuấn làm cả 2 bị thương.

Gây án xong, cả bọn lên 2 xe ôtô chờ sẵn ở phía ngoài rồi trở về TP Thái Nguyên

Đào Minh Khoa
.
.
.