Kẻ xách rựa đi chém người lãnh án

Thứ Ba, 15/10/2013, 10:27
Ngày 14/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Lê Tuấn Minh (25 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 6 năm tù về tội "giết người".

Chiều 30/8/2011, Lê Tuấn Minh cùng nhóm bạn trong đó có Nguyễn Thanh Tâm (tức Thanh nhóc) tổ chức nhậu tại trại gà thuộc khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến khoảng 22h cùng ngày, nghe tin anh Trần Xuân Chiến, người có mâu thuẫn với mình tổ chức sinh nhật tại quán cà phê Moon của ông Trịnh Minh Trấn (cách đó khoảng 100m), Tâm và Lê Văn Dũng chạy ra tìm gây sự. Khi đến nơi, Tâm vào quán tát vào mặt Chiến thì bị ông Trấn can ngăn, đuổi ra khỏi quán và đóng cửa lại. Dũng thấy vậy chạy về trại gà loan tin "thằng Thanh nhóc bị cha con ông Trấn đánh ngoài quán cà phê".

Nghe vậy, Minh xách rựa cùng đồng bọn kéo nhau ra quán cà phê Moon. Tại đây, Minh định xông vào quán thì bị Trịnh Công Sơn (con ông Trấn) chặn lại. Minh dùng rựa định chém Sơn thì bị đối tượng này dùng cây chĩa đâm vào ngực thương tích 2%. Bị đâm, Minh dùng rựa chém một nhát từ trên xuống trúng đầu Sơn khiến người này bị nứt lún sọ, dập não với thương tật 30%

A.Huy
.
.
.