Kẻ "văng" bạn vào taxi đầu thú

Thứ Tư, 02/04/2008, 10:36
Giang, Thành, Hiếu "kẹp 3" và không đội MBH. Khi phát hiện Cảnh sát cơ động tuần tra ban đêm, Giang tăng ga bỏ chạy thì bị đổ xe, làm cả 3 người ngã văng ra đường va vào xe taxi. Thành bị chấn thương sọ não, sau đó đã thiệt mạng... Sau thời gian chui lủi biết không thể thoát, Giang đến Công an đầu thú.

Như tin đã đưa, 1 giờ sáng 11/3, trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền - Hải Phòng, Nguyễn Tùng Giang, 22 tuổi, ở ngõ 98 Ngô Quyền điều khiển môtô BKS 16K1-1919 chở theo Ngô Quang Hiếu,  22 tuổi, ở ngõ 82 Lê Lai và Trần Đức Thành, ở ngõ 112 Máy Điện cùng quận Ngô Quyền đều không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện Cảnh sát cơ động tuần tra ban đêm, Giang tăng ga bỏ chạy thì bị đổ xe, làm cả 3 người ngã văng ra đường va vào xe taxi BKS 16H-8432 đi từ ngã tư Quán Mau tới.

Thành bị chấn thương sọ não, sau thiệt mạng.

14h ngày 20/3, lợi dụng đám tang Trần Đức Thành, một số thanh niên dự đám tang ép lái xe chở quan tài anh Thành đến trụ sở Công an thành phố, ở đường Lê Đại Hành (quận Hồng Bàng) đập vỡ hộp kính biển hiệu, gây mất trật tự công cộng. Lực lượng chức năng phải cưỡng chế đưa thi hài anh Thành đến Đài hóa thân hoàn vũ an toàn, nhanh chóng giải tán đám đông và bắt giữ 2 thanh niên vi phạm là Nguyễn Trí Hiếu, 20 tuổi, ở ngõ 112 Ngô Quyền (quận Ngô Quyền) và Trịnh Văn Tuấn, 16 tuổi, ở đường Đông Hải (quận Hải An) để điều tra, xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng vụ án, Công an Ngô Quyền, Hải Phòng bắt thêm 20 đối tượng có liên quan, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, truy nã đối với Nguyễn Tùng Giang để điều tra, xử lý về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau thời gian chui lủi biết không thể thoát, Giang đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú

T.H.P.
.
.
.