Tây Ninh:

Kẻ trộm xe hung tợn

Thứ Ba, 02/12/2014, 12:22
Đào Văn Út, 38 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An, là đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang, có 3 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 27/11, Út chở đồng bọn đi từ tỉnh Long An sang Tây Ninh rảo quanh các tuyến đường để “tìm mồi”. Khi đến huyện Gò Dầu ngang nông trường cao su thấy xe máy của anh Phạm Bảo Anh (25 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu) dựng không người trông coi, anh Anh đang nhặt củi trong lô cao su, Út đã dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe. Nghe động, anh Anh quay lại thì thấy Út đang nổ máy chạy, anh liền tri hô mọi người. Anh Trần Thanh Lâm (31 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) bảo vệ của Nông trường Cao su Gò Dầu đang ở gần đó liền đuổi theo, đồng thời báo lực lượng Công an.

Công an huyện Gò Dầu phối hợp Công an xã Thạnh Đức cùng anh Lâm truy đuổi Út ra quốc lộ 22B. Đến đoạn đường liên xã Thạnh Đức-Cầu Khởi thì Út dùng hung khí chống trả quyết liệt, đồng thời ép xe đạp cán bộ, chiến sĩ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, các anh kịp thời né tránh và bao vây khống chế, bắt giữ Út cùng tang vật, còn đồng bọn của y đã bỏ trốn.

Thu Huê
.
.
.